Vì chuyện giành trả tiền, đánh bạn nhậu liệt tứ chi, sống đời thực vật

04/08/2016 17:56 GMT+7

Do mâu thuẫn trong lúc trả tiền nhậu, Nhẫn gây sự và sau đó bị 3 bạn nhậu đánh liệt tứ chi, sống đời thực vật, bỏ lại vợ và con nhỏ.

Chiều 4.8, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Hữu Tiến (25 tuổi, ngụ H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Cao Lượng (31 tuổi, ngụ H.Lệ Thủy) cùng 19 năm tù, Hà Văn Chung (20 tuổi, ngụ H.Tuyên Hóa, cùng tỉnh Quảng Bình) 17 năm tù cùng tội giết người ở phiên sơ thẩm.
Theo cáo trạng, tối 28.6.2015, Lê Văn Nhẫn (27 tuổi, ngụ thôn Lương Thọ 1, X.Hoài Phú, H.Hoài Nhơn, Bình Định) và bạn cùng xóm trọ ngồi nhậu trên đường Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu. Thấy Tiến là người mới chuyển đến ở trọ, Nhẫn gọi vào nhậu làm quen.
Đang lúc nhậu, một người bạn (chưa rõ lai lịch) 2 lần đứng dậy xin phép trả tiền nhậu để về trước. Tiến can bạn và nói đùa “mi đừng trả coi chừng bọn hắn đập chết”. Sau khi bạn của Tiến ra về, Nhẫn hiểu lầm ý đùa giỡn của Tiến nên cả 2 cãi nhau.
Bị Nhẫn nắm cổ áo, Tiến tức tối gọi điện cho Lượng và Chung cùng qua phòng trọ của Nhẫn. Bị bao vây, Nhẫn cầm búa chống trả. Lúc này, Đỗ Minh Sang (27 tuổi, ngụ H.Hoài Nhơn, Bình Định) đến trả tiền cho Nhẫn, thấy vậy liền cầm gậy xông vào giải cứu.
Tuy nhiên, cả Sang và Nhẫn đều bị Tiến, Lượng và Chung tước búa và gậy, đánh Nhẫn chấn thương sọ não, thương tích 100%, liệt tứ chi, hiện đang sống thực vật và điều trị tại bệnh viện; Sang bị thương tích 33%. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình anh Nhẫn rất khó khăn, cả 2 vợ chồng đều là công nhân, có con nhỏ mới 3 tuổi.
Ngoài mức án trên, 3 bị cáo còn bị tòa buộc bồi thường cho Nhẫn 224 triệu đồng; bồi thường cho Sang 48 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.