Vì sao Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý bị bắt?

Gia Bách
Gia Bách
19/08/2019 06:13 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý - trụ sở tại P.8, TP.Cà Mau).
Ông Lý bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án nhà máy xử lý rác thải hàng trăm tỉ đồng ở Cà Mau.
Trước đó, tối 17.8, cơ quan công an tiến hành khám xét nhà riêng của ông Tô Công Lý và khám xét trụ sở công ty trên. Đến 3 giờ ngày 18.8, việc khám xét mới hoàn tất.
Ông Tô Công Lý Ảnh: CTV

Ông Tô Công Lý

Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Nhà máy xử lý rác thải Cà Mau có công suất xử lý 200 tấn/ngày đêm, vốn đầu tư trên 300 tỉ đồng, do công ty làm chủ đầu tư và hiện là nhà máy xử lý rác thải duy nhất ở tỉnh này. Nhà máy xây dựng năm 2010 và hoàn thành năm 2012, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực xử lý môi trường.
Cụ thể, được nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư, ưu đãi vay vốn ngân hàng cùng nhiều ưu đãi khác về đất đai, thuế... Trong khoảng 7 năm đưa vào hoạt động, nhà máy tiếp tục được tỉnh hỗ trợ về nhiều mặt. Năm 2015, nhà máy bảo trì lần đầu, đăng ký bảo trì trong 2 tháng, nhưng bảo trì 6 tháng mới hoàn thành và mượn quỹ đất khoảng 2,5 ha để trữ rác trong lúc bảo trì. Đến nay, phần rác tồn chưa xử lý xong, còn hàng ngàn tấn trong và ngoài khuôn viên nhà máy...
Công ty Công Lý là doanh nghiệp được nhiều người ở miền Tây biết đến, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Ngoài Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, công ty này còn đầu tư nhiều dự án lớn khác như: dự án điện gió Bạc Liêu (Bạc Liêu), dự án khu du lịch Khai Long (Cà Mau).
Đáng lưu ý, vào tháng 4.2019, dư luận cả nước xôn xao khi công ty này có tờ trình gửi UBND tỉnh Cà Mau đề nghị xem xét hỗ trợ chi phí chôn cất thai nhi, đồng thời kiểm tra, kiểm soát rác từ đầu nguồn để giảm thiểu xác thai nhi vào nhà máy qua đường thu gom rác. Theo nội dung tờ trình, từ khi đi vào hoạt động (năm 2012) đến nay, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau đã phát hiện hơn 300 xác thai nhi.
Khi xử lý rác thải, nhà máy phải thực hiện chôn cất các thai nhi trong khuôn viên nhà máy, đến nay không còn chỗ chôn cất, mà hỏa thiêu thì đơn vị không có kinh phí. Tuy nhiên, đến tuần đầu tháng 8.2019, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin phát hiện 300 xác thai nhi nêu trên là chưa có cơ sở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.