VN có gần 4.000 nạn nhân bị mua bán

30/03/2017 07:16 GMT+7

80% số vụ mua bán người rồi đưa qua Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Số liệu trên được đưa ra tại hội nghị “Tìm kiếm cơ hội hợp tác trong phòng chống buôn bán người và nô lệ thời hiện đại” do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Chương trình hành động của Liên Hiệp Quốc về hợp tác chống nạn buôn bán người (UN-ACT) tổ chức tại Đà Nẵng, khai mạc sáng 29.3 (kết thúc ngày 30.3).
Theo thống kê, từ 2011 đến nay lực lượng chức năng VN khám phá hơn 3.200 vụ, bắt hơn 5.200 đối tượng, đưa ra xét xử 2.000 vụ với trên 3.500 bị cáo liên quan mua bán người. Trong đó, 80% số vụ mua bán người rồi đưa qua Trung Quốc, Lào, Campuchia với các thủ đoạn xuất cảnh lao động, bán phụ nữ làm vợ, ép bán dâm, xuất cảnh bằng du lịch, thăm thân nhân rồi bán sang nước
thứ 3… Tính trong 10 năm qua, số lượng người bị mua bán ở VN lên gần 4.000 người. Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an VN và Bộ Nội vụ Anh cũng thảo luận hợp tác đa ngành, hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm buôn người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.