VN xếp thứ 12/22 nước có bệnh nhân lao nhiều nhất

13/03/2012 03:05 GMT+7

* Hải Phòng đầu tư trang thiết bị điều trị bệnh TCM

Ngày 12.3, tại buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin với báo chí về tình hình bệnh lao (do Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe T.Ư phối hợp với chương trình Chống lao quốc gia (CTCLQG) tổ chức), PGS-TS Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư, Chủ nhiệm CTCLQG, cho biết hiện Việt Nam xếp thứ 12 trong 22 nước có số bệnh nhân lao nhiều nhất thế giới; xếp thứ 14 trong 27 nước bị gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc.

Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 200.000 ca nhiễm lao mới; 30.000 ca tử vong; tổng số bệnh nhân lao mà CTCLQG đang nắm được là 300.000 người; tỷ lệ lao đa kháng thuốc 2,7%.

* Đứng trước diễn tiến bệnh tay chân miệng (TCM) gia tăng, hôm qua, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành trực tiếp thị sát việc chống dịch và điều trị bệnh tay chân miệng (TCM) tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Theo Giám đốc bệnh viện Vũ Thị Thủy, bệnh viện đang bị quá tải, một giường có 2-3 bé và mẹ nằm, các bác sĩ đều phải làm tăng ca, tăng giờ. "Bệnh nhân đông, bác sĩ không chỉ làm việc tại viện mà còn phải về tập huấn cho các cơ sở y tế tuyến huyện nên càng thiếu nhiều nhân lực hơn", bà Thủy nói.

Theo ông Phan Trọng Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, tính từ năm 2011 đến thời điểm này Hải Phòng có hơn 4.000 trường hợp nhiễm TCM, từ đầu năm 2012 đến nay có hơn 1.700 cháu đã tới bệnh viện các tuyến điều trị. Hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Cả thành phố chỉ còn huyện đảo Bạch Long Vĩ chưa phát hiện trường hợp bệnh nhi mắc TCM.

Thanh Tùng - Káp Long - Nguyễn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.