Vụ 4 cán bộ huyện gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng: Tạm hoãn phiên tòa

31/05/2016 11:49 GMT+7

Cáo trạng truy tố 4 bị cáo nguyên là cán bộ UBND H.Hòa Thành (Tây Ninh) đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại gần 12 tỉ đồng.

Ngày 31.5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo nguyên là cán bộ UBND H.Hòa Thành về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bốn bị cáo được tại ngoại điều tra có mặt trong phiên xét xử sáng nay gồm: Cao Sơn Nhân (50 tuổi); Dương Thị Thu Hòa (42 tuổi, cùng ngụ P.3, TP.Tây Ninh); Nguyễn Thiên Dân (41 tuổi) và Đỗ Tú Toàn (36 tuổi, cùng ngụ TT.Hòa Thành, H.Hòa Thành)
Theo Hội đồng xét xử, lý do hoãn phiên tòa vì người bào chữa cho 2 bị cáo Hòa và Dân vắng mặt. Đồng thời, UBND H.Hòa Thành, nguyên đơn dân sự, có đơn xin hoãn phiên tòa do chưa cử người ủy quyền tham gia tố tụng.
Theo cáo trạng, 4 cán bộ UBND H.Hòa Thành (Tây Ninh) đã lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái các quy định, gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng khi thực hiện các dự án xây dựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.