Vụ 4 phu vàng chết ngạt ở Quảng Nam: Khởi tố, bắt giam 4 bị can

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 người trong vụ 4 phu vàng chết ngạt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 người trong vụ 4 phu vàng chết ngạt.

Hiện trường vụ ngạt khí xảy ra chiều 12.4 khiến 4 phu vàng tử vong - Ảnh: Hoàng SơnHiện trường vụ ngạt khí xảy ra chiều 12.4 khiến 4 phu vàng tử vong - Ảnh: Hoàng Sơn
Chiều 15.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người liên quan đến vụ 4 phu vàng ngạt khí tử vong chiều 12.4 tại thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.
Những bị can này bị tạm giam 3 tháng, gồm: Văn Thị Hoài Thương (36 tuổi, trú thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ), Và Bá Nhia (23 tuổi, trú bản Sán Xúm, xã Mường Lóng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), Cụt Văn Hoành (29 tuổi) và Cụt Văn Bình (18 tuổi, cùng trú bản Sa Va, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).
Các bị can kể trên bị khởi tố với tội danh “vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên” theo Điều 172 Bộ luật Hình sự.
Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vụ án được CQĐT khởi tố 2 tội danh, ngoài tội danh vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên còn có tội danh “tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”, theo Điều 232 Bộ luật Hình sự.
“Cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ để khởi tố bổ sung đối với 4 bị can. Tội danh này cần có thời gian củng cố, xác minh nguồn gốc vật liệu nổ, đối tượng sử dụng…”, đại tá Dũng nói.
Như Thanh Niên đã thông tin, vụ ngạt khí xảy ra chiều 12.4 khi nhóm 7 phu vàng vào một hầm khai thác vàng trái phép thuộc khu vực khe Rách, khe Rọm (thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ) để nổ mìn lấy đất đá bên trong. Sau vụ nổ, 1 người bị ngạt rớt xuống hầm sâu, những người khác lao xuống cứu và bị nạn.
Bốn nạn nhân tử vong gồm: Cụt Văn Sơn, Cụt Văn Hiếu và Cụt Văn Nam (là 3 anh em ruột, quê tại bản Sa Va, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Kim Vui (trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Một người bị thương nặng là Cụt Văn Dung (cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam.
Cả 2 phu vàng thoát nạn (Cụt Văn Hoành, Và Bá Nhia) đều bị CQĐT khởi tố bị can và bắt giam vào chiều 15.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.