Vụ án 3 chiến sĩ công an tử vong ở Đồng Tâm: Đề nghị truy tố 29 bị can

13/06/2020 06:47 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 25 bị can về tội giết người liên quan vụ 3 chiến sĩ công an tử vong ở Đồng Tâm .

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội khiến 3 cán bộ công an bị thiêu sống vào ngày 9.1.
Theo đó, Cơ quan Điều tra đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 25 bị can về tội giết người, gồm: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung.
Cùng vụ án này, các bị can: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Cả 29 bị can trong vụ án đều là người thôn Hoành hoặc thôn Đồng Mít thuộc xã Đồng Tâm.

Toàn cảnh bản án cho 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm: 2 án tử hình, 1 án chung thân - Thực hiện: Đan Hạ

Sử dụng bom xăng

Kết luận điều tra xác định 3 giờ sáng 9.1, khi biết lực lượng công an di chuyển đến khu vực Ba Thá (cách thôn Hoành khoảng hơn 1 km), bị can Lê Đình Công cùng Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển sử dụng Facebook phát trực tiếp thông báo công an đang đến xã Đồng Tâm và kêu gọi các đối tượng khác cùng chống lại lực lượng chức năng. Sau đó, Công kêu gọi các đối tượng nêu trên lên mái nhà ông Lê Đình Kình để chống đối lực lượng công an.
Khi thấy lực lượng công an vừa đến cổng thôn Hoành để làm nhiệm vụ, các đối tượng đánh kẻng báo động, bắn pháo để tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Tổ công tác đã sử dụng loa phát thanh kêu gọi các đối tượng chấm dứt ngay hành vi vi phạm và đầu thú, nhưng các đối tượng không thực hiện, đồng thời sử dụng bom xăng, gạch đá ném vào lực lượng công an đứng ở dưới đường. Bị can Chức trực tiếp ném 1 quả lựu đạn về phía lực lượng công an.

Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Liên quan cái chết của 3 cán bộ công an, kết luận điều tra cho biết tổ công tác gồm đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó trung đoàn trưởng E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phạm Công Huy, cán bộ chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội; Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ C2D1E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng một số người khác tiến vào từ tầng 1 nhà Lê Đình Hợi. Khi tổ công tác mở cửa sổ tầng 2 để sang mái nhà Lê Đình Chức thì đối tượng này đã ở trên tầng 2 nhà Hợi dùng tuýp sắt gắn dao phóng lợn chọc nhiều lần từ trên xuống. Lê Đình Công rút 1 quả lựu đạn ném về lực lượng chức năng nhưng lựu đạn không nổ.
Khi 1 người trong tổ công tác sang được mái nhà Lê Đình Chức thì bị nhóm đối tượng đứng ở mái nhà Lê Đình Hợi ném bom xăng khiến bỏng tay, cháy giày, quần áo. Do bị ném bom xăng, chọc dao phóng lợn, nên 3 cán bộ công an rơi xuống hố sâu 4 m nằm giữa 2 ngôi nhà.
Lê Đình Chức bảo Doanh: “Đưa chậu xăng đây cho tao”. Doanh đã chạy vào nhà lấy 1 can xăng màu trắng loại 20 lít (bên trong có khoảng 5 - 6 lít xăng) đổ ra chậu, để trên bậu cửa sổ và châm lửa. Khi thấy lửa cháy lớn, Doanh dùng chân đẩy mạnh chậu xăng xuống hố.
Theo kết luận điều tra, Doanh khai “đã thấy Lê Đình Chức đổ xăng 3 - 5 lần xuống hố, cứ 3 - 5 phút đổ 1 lần, dẫn đến 3 người Thịnh, Huy, Quân tử vong tại hố nêu trên”.

Ông Lê Đình Kình “có vai trò chủ mưu”

Tại kết luận điều tra vụ án này, Công an TP.Hà Nội xác định ông Lê Đình Kình “có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thường xuyên tổ chức xuyên tạc nguồn gốc đất đồng Sênh, kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện, gây rối, đe dọa chính quyền để đòi đất đồng Sênh”. Mặc dù đã được Thanh tra Hà Nội thông báo kết luận thanh tra về nguồn gốc đất này là đất quốc phòng, ông Kình “vẫn hứa hẹn nếu đòi được đất sẽ chia cho những người dân tham gia khiếu kiện”.
Đầu tháng 12.2019, ông Kình đưa cho Lê Đình Doanh 500.000 đồng để mua 10 con dao phóng lợn. Ông Doanh đã làm thêm hơn 10 tuýp sắt để gắn dao phóng lợn. Kết luận điều tra nêu trong các cuộc họp ngày 6.1, 7.1 và 8.1, ông Lê Đình Kình chỉ đạo: “Chỉ cần giết được 3 thằng là chúng nó chạy hết”; “Nếu đất chưa làm rõ, kẻ nào mà nhảy vào cướp đất thì sẽ cho trắng lưng ngửa bụng”.
Kết luận điều tra còn cho biết rạng sáng 9.1, ông Kình “đã sử dụng tuýp sắt gắn dao phóng lợn, 1 quả lựu đạn tấn công lực lượng công an”. Cơ quan điều tra kết luận hành vi của ông Kình cấu thành tội giết người. Tuy nhiên, do ông Kình đã chết, nên cơ quan điều tra không đề cập đến xử lý.
Về diễn biến sự việc dẫn đến cái chết của ông Lê Đình Kình, kết luận điều tra cho hay sau khi xảy ra đụng độ rạng sáng hôm đó, một số cán bộ của tổ công tác dắt theo 1 chó nghiệp vụ đi vòng theo ngách bên trái, áp sát cửa ngách sau nhà ông Lê Đình Kình.
“Khi phá khóa cửa ngách (cửa vào khu bếp), tổ công tác phát hiện ông Lê Đình Kình đang cầm 1 quả lựu đạn trên tay phải, đứng sát cửa ra vào phòng ngủ phía trong, lưng quay về phía tổ công tác, nên sử dụng súng nhằm hướng về phía đối tượng, cách vị trí của Kình khoảng 2 - 2,5 m và nổ súng 2 lần, khiến đối tượng Kình bị thương ở vùng lưng và ngã vào trong phòng, đầu hướng vào trong, chân hướng ra cửa phòng”, kết luận điều tra nêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.