Vụ đang nhậu vỉa hè, 2 anh em bị đâm thương vong: Nghi can đầu thú

31/05/2016 20:20 GMT+7

Sau hơn một ngày lẩn trốn, nghi can đâm chết người tại quán Khói (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú.

Lúc 19 giờ ngày 31.5, Quách Đình Phúc (21 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao) được gia đình chờ đến PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú về hành vi giết người.

Một lãnh đạo PC45 cho biết, sau khi gây án, Phúc bỏ trốn lên TP.HCM. Được PC45 cùng gia đình vận động nên nghi can này ra đầu thú.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 29.5, anh Trương Hữu Minh (26 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao) đến một tiệm internet ở Trung tâm thương mại thị trấn Ngãi Giao chơi và chọc ghẹo nữ chủ tiệm.

Lúc này, Phúc là bạn trai của nữ chủ tiệm cũng đang có mặt tại đây nên cả hai xảy ra mâu thuẫn và Phúc bị Minh đánh.

Sau khi đánh Phúc xong, Minh đi nhậu với hai anh em Hoàng Trường Sơn (28 tuổi) và Hoàng Trường Giang (25 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) cùng 3 người khác tại vỉa hè của quán Khói.

Trong khi đó, sau khi bị đánh, Phúc rủ thêm 3 người bạn chạy trên hai xe máy đi tìm Minh để trả thù.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, thấy Minh đang ngồi nhậu, Phúc xuống xe chạy vào đấm thẳng vào đầu Minh thì anh Sơn và Giang vào can ngăn.

Phúc đã lấy dao đâm một nhát xuyên hông anh Sơn gây đứt động mạch và rách bao tử dẫn đến tử vong.

Anh Giang cũng bị Phúc đâm một nhát ở phần bụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.