Vụ đồn biên phòng mật phục bắt '6 ký xoài' nhập lậu: Lỗi đánh máy tai hại

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/03/2019 11:58 GMT+7

Thông tin Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Lộc Ninh, Bình Phước) mật phục, sau đó lập hội đồng tiêu hủy '6 ký xoài tươi' khiến nhiều người ngạc nhiên.

Vào ngày 12.3, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã có công văn số 06 về việc lập hội đồng tiêu hủy tang vật. Công văn nêu số tang vật bị thu giữ, cần tiêu hủy là 6,66 ký xoài tươi.
mat_phuc_bat_xoai_tuoi
Công văn lập hội đồng tiêu hủy "6 ký xoài tươi" gây hiểu nhầm vì lỗi đánh máy tai hại
Công văn này sau đó xuất hiện trên mạng xã hội, gây ra nhiều bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng kết quả "mật phục" chỉ là bắt giữ hơn 6 ký xoài tươi, còn phải tốn thời gian lập hội đồng tiêu hủy, thì lãng phí quá.
Liên quan đến vụ việc, trung tá Bùi Mạnh Lịch, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cho biết: Đây là sự nhầm lẫn do lỗi đánh máy của cán bộ trong đơn vị. Số tang vật thực tế bị thu giữ là 6,66 tấn, chứ không phải 6,66 kg xoài tươi như văn bản đã nêu.
Trong sáng 15.3, trung tá Bùi Mạnh Lịch cho biết Hội đồng tiêu hủy tang vật hành chính đã tiến hành tiêu hủy 6,66 tấn xoài tươi nhập khẩu trái phép từ Campuchia về Việt Nam.
Trước đó, ngày 9.3, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã mật phục và bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tang vật thu được là 6,66 tấn xoài tươi. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã ra quyết định tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.