Vụ ‘luật rừng’ tại KCN Tân Đức: Công an tỉnh sẽ xem xét

29/03/2016 06:27 GMT+7

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An bác thông tin Công ty Tân Đức tố bị công an... khủng bố tinh thần tại thông cáo gửi cho báo chí trước đó

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An bác thông tin Công ty Tân Đức tố bị công an... khủng bố tinh thần tại thông cáo gửi cho báo chí trước đó

Công nhân Công ty TNHH Tango Candy phải leo rào vào công ty - Ảnh: An LongCông nhân Công ty TNHH Tango Candy phải leo rào vào công ty - Ảnh: An Long
Chiều 28.3, ông Nguyễn Văn Tiều, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Long An, cho biết hành vi chặn cổng, cúp nước cơ sở của Công ty TNHH Tango Candy để đòi nợ của Công ty Tân Đức (chủ đầu tư KCN Tân Đức, H.Đức Hòa, Long An) như Thanh Niên thông tin trước đó là vi phạm pháp luật.
Ông Tiều cho biết trách nhiệm xử lý tiếp theo thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Long An.
Tuy nhiên, trả lời báo chí chiều qua, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An lại cho biết các hành vi cản trở nói chung đều bị xử lý theo quy định của pháp luật; riêng hành vi chặn cổng, cúp nước của Công ty Tân Đức thì công an tỉnh sẽ xem xét, chưa biết có xử lý được hay không. Đại tá Châu bác thông tin Công ty Tân Đức tố bị công an... khủng bố tinh thần tại thông cáo gửi cho báo chí trước đó.
“Công ty Tân Đức nói chúng tôi khủng bố là không có cơ sở. Chúng tôi đã làm đúng theo quy định, nếu cần Công an tỉnh Long An sẽ có báo cáo chi tiết vụ việc gửi cho báo, đài nắm rõ”, ông Châu nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.