Vụ mất trộm 286 lượng vàng: Tòa bác kháng cáo của bị hại

21/03/2016 19:05 GMT+7

Phía bị hại cho rằng, số vàng họ bị mất là 286 lượng vàng 18K, 2 lượng vàng 24K và 35 triệu đồng, không phải chỉ 5,5 kg vàng như cấp sơ thẩm xét xử.

Phía bị hại cho rằng, số vàng họ bị mất là 286 lượng vàng 18K, 2 lượng vàng 24K và 35 triệu đồng, không phải chỉ 5,5 kg vàng như cấp sơ thẩm xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Phan ThươngCác bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Phan Thương
Ngày 21.3, TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo của người bị hại yêu cầu hủy án vụ “trộm cắp tài sản” là 5,5 kg vàng 18K xảy ra tại huyện Bù Đăng (Bình Phước) đối với 6 bị cáo liên quan để điều tra xét xử lại.
Theo đó, tòa y án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước đối với bị cáo Thái Trọng (38 tuổi, ngụ Bình Dương) 15 năm tù, Trần Anh Tuyết (39 tuổi, ngụ TP.HCM) 14 năm tù, Nguyễn Đức Hùng (36 tuổi, sống lang thang) 14 năm tù, Bùi Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ TP.HCM) 10 năm tù, Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, ngụ TP.HCM) 9 năm cùng về tội “trộm cắp tài sản”; bị cáo Bùi Minh Trí (34 tuổi, ngụ TP.HCM) 9 tháng 13 ngày tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường 5,5kg vàng 18K tương đương hơn 3,2 tỉ đồng cho người bị hại.
Theo nội dung kháng cáo của người bị hại, số vàng họ bị mất là 286 lượng vàng 18K, 2 lượng vàng 24K và 35 triệu đồng, không phải chỉ 5,5 kg vàng như cấp sơ thẩm xét xử. Ngoài ra, theo người bị hại cần điều tra làm rõ đối tượng mua vàng của băng trộm này.
Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định tuy người bị hại khai bị mất khoảng 286 lượng vàng 18K, 2 lượng vàng 24kg cùng tiền mặt 35 triệu đồng nhưng không cung cấp được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ, sổ sách để chứng minh nguồn gốc số vàng, tiền bị mất nên không có cơ sở xem xét.
Theo hồ sơ, ngày 27 và 28.9.2014, các bị cáo rủ nhau lên huyện Bù Đăng theo dõi, quan sát xem thấy tiệm vàng nào sơ hở để ra tay lấy trộm. Sau khi “ thăm dò", nhóm này đưa tiệm vàng Ngọc Dung (Quốc lộ 14, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vào tầm ngắm.
Tối ngày 29.9.2014, các bị cáo thuê xe hơi tự chở nhau đi và đến khuya tới tiệm vàng Ngọc Dung. Sau đó, nhóm đã đột nhập vào tiệm vàng, phá tủ kính để trộm vàng. Lấy được vàng, cả nhóm mang về nhà Vinh ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Tại đây, băng trộm xách túi vàng đổ ra đất rồi dùng kìm và búa đập bỏ các hột đá đính trên nữ trang, đem cân tổng thể được 5,5kg rồi mang bán cho một đối tượng không rõ lai lịch được hơn 2,6 tỉ đồng, chia nhau tiêu xài. Gần ba tháng sau, các thành viên trong nhóm này lần lượt ra đầu thú hoặc bị công an bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.