Vùng áp thấp ở giữa và nam biển Đông

15/06/2011 00:08 GMT+7

Chiều 14.6, trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa và nam biển Đông, một vùng áp thấp hình thành có vị trí ở vào khoảng 12-14 độ vĩ bắc, 112-114 độ kinh đông.

Do vậy, trên các vùng biển giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có các đám mây giông phát triển mạnh và có khả năng gây mưa giông mạnh; trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa tây nam, khu vực nam biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận - Cà Mau có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Trên đất liền, theo nhận định của thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ), vùng áp thấp và dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng phát triển, sẽ tiếp tục gây mưa trên diện rộng ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa lớn xảy ra chủ yếu vào chiều tối, có thể kèm theo giông mạnh, gió giật rất nguy hiểm.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.