Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận 39 cá thể động vật hoang dã

09/09/2020 18:10 GMT+7

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sẽ nuôi dưỡng 39 cá thể động vật rừng là tang vật, vật chứng trong vụ án vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Ngày 9.9, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) cho biết đơn vị đã tiếp nhận từ Công an TP.Kon Tum 47 cá thể động vật rừng là tang vật, vật chứng trong vụ án vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận cá thể tê tê từ Công an TP.Kon Tum

Ảnh: C.T.V.

Trước đó, sáng 3.9, qua công tác nắm tình hình, Đội CSGT Công an TP.Kon Tum phát hiện xe tải BS 82D - 000.86 lưu thông hướng Ngọc Hồi - TP.Kon Tum có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã theo dõi và giám sát lộ trình di chuyển của chiếc xe trên.
Đến 17 giờ cùng ngày, xác định xe tải nói trên chuẩn bị đi vào TP.Kon Tum, tổ công tác bố trí đội hình và phương tiện để đón lõng kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 1 cá thể tê tê trọng lượng 2,7 kg, 46 cá thể dúi trọng lượng 37,5 kg và 9 khúc gỗ trắc.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn Trung (36 tuổi, trú TP.Kon Tum) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ số gỗ và động vật nêu trên. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đồng thời bàn giao tang vật cho Công an TP.Kon Tum để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Cơ quan công an cũng bàn giao số động vật hoang dã trên cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng. Thời điểm bàn giao, qua thăm khám ban đầu, ngành chức năng xác định có 8 cá thể dúi đã chết; còn cá thể tê tê và 38 cá thể dúi còn lại trong tình trạng sức khỏe yếu.
Trong thời gian chờ quyết định xử lý của Công an TP.Kon Tum, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sẽ thực hiện nuôi dưỡng đối với 39 cá thể còn sống và bảo quản đối với 8 cá thể đã chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.