Xe bồn chở 17.000 lít dầu lật xuống ruộng

Sau nhiều giờ ứng cứu, chiếc xe bồn chở dầu bị lật trên Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam mới được đưa ra khỏi hiện trường.

Sau nhiều giờ ứng cứu, chiếc xe bồn chở dầu bị lật trên Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam mới được đưa ra khỏi hiện trường.

Xe bồn vừa được ứng cứu sau nhiều giờ bị lật nghiêng xuống ruộng - Ảnh: C.T.VXe bồn vừa được ứng cứu sau nhiều giờ bị lật nghiêng xuống ruộng - Ảnh: C.T.V
Đến khoảng 8 giờ tối nay, 9.1, lực lượng cứu hộ và xử lý tình huống ở Quảng Nam mới “giải cứu” được chiếc xe bồn chở dầu bị lật trên Quốc lộ 1A.
Chiếc xe bồn mang biển số 43H-1311 của Công ty Cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex do Lê Văn Vũ (26 tuổi, trú ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển theo hướng nam – bắc. Vào khoảng 2 giờ 30 chiều nay 9.1, khi đến địa phận xã Tam An (huyện Phú Ninh), do tránh 2 thanh niên đi xe máy băng qua đường nên tài xế mất tay lái, xe lao xuống ruộng và lật nghiêng.
Ứng cứu xe bồn chở 17.000 lít dầu lật nghiêng xuống ruộng 2 Một số người dân mang can nhựa đến hứng dầu, đã bị lực lượng cứu hộ nhắc nhở - Ảnh: C.T.V
Vụ tai nạn khiến bồn dầu (gồm 4 hầm chứa, với dung tích khoảng 17.000 lít dầu hỏa) chảy tràn ra ngoài. Nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ và xử lý gồm CSGT, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát 113 Công an Quảng Nam và Công an huyện Phú Ninh vào cuộc phân luồng, tổ chức giữ trật tự, xử lý dầu tràn…
Đại úy Phạm Phương Bình, Đội phó Đội CSGT phía nam Công an Quảng Nam, cho biết lúc đầu có một số người dân mua can nhựa, thùng… mang đến hứng dầu; tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ nhắc nhở thì tình hình được vãn hồi.
Một xe chuyên dụng điều từ tỉnh Quảng Ngãi đã ứng cứu, đưa xe bồn về Bến xe Quảng Nam để cơ quan chức năng kiểm tra, khám nghiệm. Hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện Phú Ninh tiếp tục xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.