Xe khách đang đậu tại bến bốc cháy dữ dội giữa đêm

21/09/2016 12:04 GMT+7

Xe khách đang đậu tại bến bất ngờ bốc cháy dữ dội, khi lực lượng chữa cháy khống chế được đám cháy thì thì xe đã bị hư hỏng nặng.

Người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn cho biết, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 21.9, xe khách BS 69B - 002.27, thuộc Công ty Công ty TNHH Liên Duyên Hải, do anh Phạm Hoàng Anh (37 tuổi, ngụ Bạc Liêu, làm chủ) đang đậu tại bến (ấp Tân Long, xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Anh Trần Thanh Mộng, người chứng kiến vụ cháy kể: "Vào khoảng thời gian trên, gia đình tôi đang ngủ trong nhà. Khi xe bốc cháy ở phần đầu, người dân ở gần bến xe phát hiện nên tri hô. Tôi kêu gọi nhiều người dân ở gần dùng sô, thau đựng nước chữa cháy. Đồng thời điện thoại báo cho cảnh sát PCCC tỉnh".

Nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu đã nhanh chóng điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng nhiều chiến sĩ xuống nhanh chóng dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, chiếc xe bị cháy trơ khung; thiệt hại ước tính hơn 1 tỉ đồng.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập mạch điện ở bình đề. Do xe vừa đổ đầy bình dầu nên phát cháy dữ dội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.