Xét xử vụ ‘thổi bay’ hơn 12 tấn gỗ hương trong 1 giờ

21/08/2015 05:36 GMT+7

Chiều 20.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ phá khóa, “thổi bay” niêm phong hải quan, rút ruột 12,16 tấn gỗ hương rồi hoàn trả hiện trạng ban đầu chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Trường Lai mức án 4 năm tù; 9 bị cáo còn lại lãnh các mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 20.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ phá khóa, “thổi bay” niêm phong hải quan, rút ruột 12,16 tấn gỗ hương rồi hoàn trả hiện trạng ban đầu chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Trường Lai mức án 4 năm tù; 9 bị cáo còn lại lãnh các mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, biết Công ty TNHH DVVT Minh Hương (Q.Hải Châu) cử nhóm lái xe đầu kéo sang Lào chở 816,565 m3 (10 container) gỗ hương và cẩm lai (trị giá gần 1,05 triệu USD) cho Công ty ATP Wood Processing Factory, Lai đã móc nối với các lái xe đầu kéo “mua” lại gỗ. Tối 14.1, đoàn xe đến Đà Nẵng được Lai hướng dẫn tập kết ở kho riêng và thuê thợ phá khóa container, chỉ trong 1 giờ đã nạy được cửa 8 container lấy 12,16 tấn gỗ hương (trị giá 228 triệu đồng). Sau đó, đóng cửa container lại như cũ để đoàn xe tiếp tục giao hàng tại cảng.
Lai thuê 3 xe tải chở gỗ đi bán được 3,972 tấn, còn lại 8,188 tấn cất giấu thì bị bắt.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.