Xin không được, người vi phạm giao thông bật lửa đốt xe

15/01/2016 18:43 GMT+7

Do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên vụ đốt xe máy gây xôn xao cộng đồng mạng tại thành phố Thái Bình sẽ chỉ bị xử lý hành chính.

Do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên vụ đốt xe máy gây xôn xao cộng đồng mạng tại thành phố Thái Bình sẽ chỉ bị xử lý hành chính.

Chiếc xe máy bị đốt đang được giữ tại trụ sở công an thành phố Thái Bình - Ảnh: Văn ĐôngChiếc xe máy bị đốt đang được giữ tại trụ sở công an thành phố Thái Bình - Ảnh: Văn Đông
Chiều ngày 15.1, thượng tá Nguyễn Minh Quang, Phó trưởng công an thành phố Thái Bình cho biết clip được đăng tải trên mạng xã hội ngày 12.1 vừa qua về chiếc xe máy ngùn ngụt cháy, xảy ra tại vỉa hè ngã tư nút giao thông đường Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng (thuộc phường Hai Bà Trưng), thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Vị trí đốt xe ngay gần bốt gác của Cảnh sát giao thông thuộc Công an thành phố Thái Bình.
nga-tu,dot-xe-mayNgã tư Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng, nơi xảy ra vụ đốt xe máy - Ảnh: Văn Đông
Ông Quang khẳng định "nguyên nhân chiếc xe máy bốc cháy trong đoạn clip trên là do chính người điều khiển tự đốt".
Xác minh của Công an thành phố Thái Bình cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 8 giờ 15 phút, sáng ngày 11.1. Vào thời điểm này, ông Đỗ Văn Ve (52 tuổi, trú quán xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave, biển kiểm soát 29S2-3000, đến ngã tư giao cắt này thì phạm lỗi giao thông là chuyển hướng không bật tín hiệu đèn xin đường.
Phát hiện vi phạm, các chiến sĩ tổ CSGT trực tại đây đã ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra giấy tờ. Qua kiểm tra, ông Ve không xuất trình được bằng lái xe, giấy phép đăng ký của phương tiện, hơi thở của ông Ve có nồng độ cồn vượt mức quy định với 0,277 miligam/lít khí thở.
Sau khi trình bày, không được CSGT bỏ qua lỗi vi phạm, ông Ve lấy bật lửa trong túi quần ra châm vào ống cao su nối với bộ chế hòa khí xe máy. Ngọn lửa nhanh chóng bắt vào xăng, cháy bùng và lan ra toàn chiếc xe. 
CSGT đã dùng 3 bình cứu hỏa do ngành trang bị và mượn của các cơ quan, công sở gần đó để dập lửa... Tuy nhiên, chiếc xe đã cháy hết phần lốp trước và phần yếm trước của xe.
Vị trí đốt xe ngay giáp với bốt gác của cảnh sát giao thông - Ảnh: Văn Đông
Sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác CSGT đã mời ông Ve về trụ sở công an thành phố Thái Bình để làm rõ hành vi trên. Tại đây, ông Ve thừa nhận hành vi tự ý đốt xe của mình.
Thượng tá Nguyễn Minh Quang khẳng định: "Khi sự việc xảy ra, giữa ông Ve và các chiến sĩ CSGT không hề xảy ra to tiếng hay xô xát".
Về hướng xử lý vụ việc, thượng tá Nguyễn Minh Quang cho biết, căn cứ vào hành vi, vụ đốt xe này chưa có dấu hiệu tội phạm. Vì vậy xẽ chỉ xử lý hành chính.
Ngoài ra, do đến nay ông Ve vẫn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe đã bị đốt nên Công an tỉnh Thái Bình sẽ trưng cầu giám định số khung, số máy để truy tìm nguồn gốc chiếc xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.