Xử lý nạn tận diệt cá trên sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc

03/10/2015 07:15 GMT+7

Vừa thấy ca nô của đoàn kiểm tra từ xa, 5 - 6 chiếc xuồng máy được trang bị bộ kích điện để bắt cá đang hoạt động tại đoạn sông Sài Gòn ngang chùa Diệu Pháp, P.13, Q.Bình Thạnh, bỏ chạy tán loạn, trốn thoát vào những con rạch nhỏ.

Sáng 2.10, đoàn kiểm tra thuộc Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM tuần tra, phát hiện 3 ghe dùng bộ kích điện tận diệt cá trên sông Sài Gòn và 6 trường hợp đang đánh bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đoàn thu giữ 3 bình ắc quy loại lớn, 3 tấm lưới, 1 chài cá, 1 bộ kích điện.

Đoàn kiểm tra phát hiện Lê Văn Giang đang chài lưới dưới chân cầu Thị Nghè 2 - Ảnh: Công Nguyên
Đoàn kiểm tra phát hiện Lê Văn Giang đang chài lưới dưới chân cầu Thị Nghè 2 - Ảnh: Công Nguyên
Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, vừa thấy ca nô của đoàn kiểm tra từ xa, 5 - 6 chiếc xuồng máy được trang bị bộ kích điện để bắt cá đang hoạt động tại đoạn sông Sài Gòn ngang chùa Diệu Pháp, P.13, Q.Bình Thạnh, bỏ chạy tán loạn, trốn thoát vào những con rạch nhỏ. Đoàn đến khu vực sông Sài Gòn đoạn thuộc Q.Gò Vấp và H.Hóc Môn thì phát hiện tại các điểm tập kết dọc bờ sông có 3 ghe trang bị bình ắc quy, bộ kích điện và nhiều dụng cụ để tận diệt cá.
Tại đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (qua Q.1, Q.Bình Thạnh) đoàn kiểm tra phát hiện nhiều người ngang nhiên thả lưới, chài để bắt cá. Dưới chân cầu Thị Nghè 2 (P.Bến Nghé, Q.1), đoàn bắt quả tang Lê Văn Giang (27 tuổi) đang dùng chài bắt cá, giỏ cá chứa gần 20 kg cá các loại. Lực lượng chức năng thu giữ 1 cái chài và buộc Giang thả toàn bộ số cá đánh bắt được xuống lại kênh. Giang cho biết, đợi thủy triều xuống anh ra đây chài cá rồi mang ra chợ tự phát tại khu vực Bình Thạnh bán lại. Chỉ chài một buổi sáng, Giang đã bắt gần 20 kg cá.
Ông Nguyễn Đức Định, Phó phòng Thanh tra chuyên ngành thủy sản (Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM), cho biết: “Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuần tra, truy bắt, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành các quy định”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.