Xử phạt 3 lái xe taxi 6 triệu đồng do tiểu bậy

13/02/2017 10:38 GMT+7

3 lái xe taxi bị Công an quận Hoàng Mai (Công an thành phố Hà Nội) xử phạt tổng cộng 6 triệu đồng do lỗi hành vi tiểu bậy ra đường phố.

Ngày 13.2, Đội Cảnh sát môi trường của Công an quận Hoàng Mai (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với 3 lái xe taxi, do lỗi hành vi đi tiểu tiện không đúng nơi quy định.
Danh tính của 3 lái xe bị xử phạt gồm: Nguyễn Phi Long (27 tuổi, ngụ 61 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Phạm Văn Dũng (29 tuổi, ngụ ở 184/1 đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng) và Phạm Văn Xiêm (37 tuổi, ngụ ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội).
Theo đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, căn cứ vào điểm b, khoản 1, điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ - CP ngày 18.11.2016 của Chính phủ về việc xử lý các vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng, đơn vị này quyết định xử phạt mỗi lái xe 2 triệu đồng.
Cũng theo đại tá Thái, để thực hiện nghiêm năm kỷ cương hành chính 2017 do Thành ủy Hà Nội phát động, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Công an quận Hoàng Mai đã chủ động lên kế hoạch ra quân xử lý các đối tượng có hành vi tiểu bậy và đổ rác thải bừa bãi trên địa bàn.
Sáng 10.2, các trinh sát Đội Cảnh sát môi trường của Công an quận Hoàng Mai ghi lại toàn bộ hình ảnh tiểu bậy tại khu vực ven đường Trần Thủ Độ thuộc phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) của 3 lái xe taxi trên. Liền ngay sau đó, hành vi này được các trinh sát hóa trang thông tin cho lực lượng công khai lẫn công an phường sở tại và mời những tài xế này về trụ sở làm việc.
Tại trụ sở công an, sau khi được xem lại những bằng chứng không thể chối cãi, cả 3 tài xế đều thừa nhận hành vi và đồng tình với kết quả xử lý của Công an quận Hoàng Mai.
Để đảm bảo tính nghiêm minh, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo cho đơn vị khi làm nhiệm vụ phải chuẩn bị cả máy quay, nhằm ghi lại hình ảnh tiểu bậy không đúng nơi quy định; đồng thời, lực lượng công khai và lực lượng trinh sát hóa trang phải phối hợp cùng công an phường sở tại khi làm nhiệm vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.