Xuất khẩu lao động 6 tháng đầu năm giảm 40%

01/07/2020 08:33 GMT+7

Nguyên nhân giảm là do dịch Covid-19 bùng phát khiến người lao động phải dừng xuất cảnh.

Ngày 30.6, Bộ LĐ-TB-XH cho biết trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp, đơn vị đã đưa 33.500 người đi làm việc ở nước ngoài, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân giảm là do dịch Covid-19 bùng phát khiến người lao động phải dừng xuất cảnh.
Thống kê chưa đầy đủ cho thấy đến thời điểm hiện tại, hơn 5.000 lao động Việt Nam ở nước ngoài đã phải về nước do dịch Covid-19.
Đáng chú ý, tại một số thị trường đông lao động Việt Nam đang làm việc như Đài Loan, Nhật Bản, có nhiều lao động nữ mang thai, lao động bị tai nạn, bệnh tật cần thu xếp để đưa về nước sớm.
Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), cho hay nhiều chủ sử dụng lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... đang muốn tiếp nhận lao động Việt Nam trở lại làm việc. Cục đã hướng dẫn các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại các nước, địa bàn an toàn và sẵn sàng nhận lao động Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.