Xưng danh đại ca giang hồ, ép tài xế đóng tiền mãi lộ

29/08/2016 18:56 GMT+7

Mỗi khi chặn xe khách, xe tải, Long xưng danh 'đại ca giang hồ', bắt xe khách, xe tải chạy qua địa bàn đóng mãi lộ 100.000 - 200.000 đồng/xe.

Long và phương tiện khi đi chặn xe cưỡng đoạt tiền của tài xế xe khách, xe tải Công an TP.Kon Tum cung cấp

Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Kon Tum cho hay, ngày 29.8 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với Văn Đức Long (25 tuổi), trú đường Trần Quang Khải, P.Quyết Thắng, TP Kon Tum để làm rõ hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

 

Theo trung tá Tuấn, từ 6 - 8.2016, đơn vị nghe rất nhiều phản ánh về tình trạng xe tải, ô tô khách chạy qua địa bàn TP.Kon Tum bị côn đồ chặn xe để cưỡng đoạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng/xe. Nhiều bị hại đã đến Công an TP.Kon Tum báo cáo vụ việc bị mãi lộ nói trên. Vì vậy, lãnh đạo Công an TP.Kon Tum đã chỉ đạo các trinh sát hình sự vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

 

Đến đêm 26.8, các trinh sát hình sự phát hiện nghi phạm đang chạy mô tô trên đường Phan Đình Phùng đến đường Phan Bội Châu, TP.Kon Tum nên bám theo và bắt quả tang khi nghi phạm vừa chặn ô tô, khống chế tài xế để lấy tiền.

 

Tại trụ sở công an, Long khai thực hiện hành vi đe đọa cưỡng đoạt này từ gần 2 tháng nay; ô tô khách, xe tải lưu thông qua địa bàn bị Long chặn lại lấy từ 100.000 - 200.000 đồng.

 

Long chỉ hoạt động một mình. Mỗi khi chặn xe tải và xe khách, Long xưng danh tên các đại ca giang hồ ở đây rồi đe dọa nếu không nộp mãi lộ mà chạy xe ngang qua địa bàn, hoặc đậu đỗ xe sẽ bị đập phá không thương tiếc. Các tài xế xe nghe Long xưng danh, lo sợ nên đóng tiền mãi lộ.

 

Long đang bị nghi là nghiện ma túy. Năm 2013, cũng chính Long đã cưỡng đoạt tiền xe khách, bị bắt và vào tù năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.