Yêu cầu làm rõ dự án phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang

16/02/2017 08:57 GMT+7

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ thông tin về dự án phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang ở khu vực núi Ngang, xã Bồ Lý, H.Tam Đảo.

Ngày 15.2, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ thông tin về dự án phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang ở khu vực núi Ngang, xã Bồ Lý, H.Tam Đảo.
Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ thông tin báo chí nêu về dự án phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang hay để khai thác khoáng sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10.3.
Từ đầu tháng 2, một số cơ quan báo chí đã dẫn ý kiến người dân, giới chuyên gia thông tin về sự bất hợp lý trong việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông qua dự án phá 153 ha rừng phòng hộ làm nghĩa trang lưu giữ hàng triệu phần mộ ở H.Tam Đảo.
Bên cạnh đó, còn có ý kiến cho rằng, dự án phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang là để khai thác khoáng sản đá trường thạch, dùng làm vật liệu thô trong sản xuất gốm sứ.
Ngoài ra, nhiều ý kiến chuyên gia còn cho rằng quy hoạch làm nghĩa trang tại khu vực núi Ngang, H.Tam Đảo là gây ảnh hưởng lớn đến tiềm năng du lịch vốn có của địa phương. Trước sức ép dư luận, UBND tỉnh này đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin dừng dự án. Tuy nhiên, đến chiều 15.2, chưa có thông tin chính thức về dự án phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang có bị dừng hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.