Doanh nghiệp phớt lờ chỉ đạo của quận

17/10/2011 23:34 GMT+7

Báo Thanh Niên ngày 8.8.2011 có bài Cầu chờ đường do doanh nghiệp chây ì phản ánh việc Công ty Keppel Land (Singapore) được UBND TP.HCM giao đầu tư hạng mục đường Phú Thuận (Q.7) nhưng bỏ lửng không làm suốt 2 năm qua, khiến phần cầu Phú Thuận đã xong nhưng chưa thể thông xe vì thiếu đường dẫn.

Sau đó, UBND Q.7 đã có cuộc họp khẩn chỉ đạo Keppel Land khắc phục ngay các vấn đề mà bài báo nêu. Cụ thể, ông Trương Văn Thủ - Phó chủ tịch UBND Q.7 - đã yêu cầu Keppel Land tiếp tục triển khai xây dựng phần đường Phú Thuận theo đúng cam kết trong vòng 30 - 45 ngày (kể từ 20.8.2011) nhằm nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân. Về việc phần đường Phú Thuận phía sát đường Huỳnh Tấn Phát do Keppel Land thi công bị bỏ hoang lâu đến nỗi biến tướng thành khu chợ tự phát, ông Thủ yêu cầu doanh nghiệp này hoàn thiện luôn phần vỉa hè dư ra do điều chỉnh tim tuyến nhằm tránh sự lấn chiếm của người dân; đồng thời giao Chủ tịch UBND P.Tân Phú lập kế hoạch chốt chặn không để xảy ra họp chợ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

UBND Q.7 cũng yêu cầu Keppel Land không thực hiện xây nhánh đường tạm kết nối từ cầu Phú Thuận vào dự án khu căn hộ cao cấp Riviera Point do Keppel Land làm chủ đầu tư vì lý do không đảm bảo an toàn giao thông. Thay vào đó, doanh nghiệp này phải có văn bản xin phép Sở GTVT về việc kết nối đường sử dụng tạm vào đường Huỳnh Tấn Phát tại vị trí đường song hành cầu Phú Mỹ.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn hơn nửa tháng song phần đường Phú Thuận do Keppel Land thi công vẫn chưa hoàn thành. Doanh nghiệp này còn phớt lờ chỉ đạo của quận khi tiếp tục thi công nhánh đường tạm kết nối vuông góc ngay đường lên cầu đi thẳng vào dự án bất động sản của Keppel Land. Con đường tạm này sẽ gây mất an toàn giao thông. Chưa kể, thời gian qua, việc xây đường tạm đã gây ngập úng nghiêm trọng cho khu dân cư xung quanh vì san lấp một đoạn rạch Cả Cấm. Dù quận đã chỉ đạo khắc phục ngay các rạch thoát nước để đảm bảo tránh ngập úng, nhưng Keppel Land vẫn tiếp tục san lấp rạch để xây đường.

Tuấn Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.