Nhiếp ảnh gia bán nhà kèm... tặng ảnh

25/02/2015 03:00 GMT+7

Nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Úc Peter Lik (ảnh) đang rao bán căn biệt thự với giá 19,8 triệu USD với lời hứa tặng kèm toàn bộ ảnh treo trong nhà, mà theo ước tính của tờ Nhật báo phố Wall thì tổng trị giá số ảnh này lên tới 70.000 USD.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Úc Peter Lik (ảnh) đang rao bán căn biệt thự với giá 19,8 triệu USD với lời hứa tặng kèm toàn bộ ảnh treo trong nhà, mà theo ước tính của tờ Nhật báo phố Wall thì tổng trị giá số ảnh này lên tới 70.000 USD.

Nhiếp ảnh gia bán nhà kèm... tặng ảnhẢnh: Kessleru.com
Peter Lik sinh năm 1959, hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp từ năm 1984 tới nay. Theo công bố vào ngày 9.12.2014 của PR Newswire, bức ảnh Phantom của Peter Lik được chụp tại Antelope Canyon (Arizona, Mỹ) bán với giá 6,5 triệu USD, trở thành bức ảnh đắt nhất thế giới. Người mua giấu tên còn chịu chơi khi lần lượt bỏ ra 2,2 triệu USD và 1,1 triệu USD để sở hữu tiếp 2 bức ảnh khác của Lik là Illusion và Eternal moods. Trước đó bức ảnh One của Lik từng được bán 1 triệu USD hồi năm 2010. Như vậy, Lik đã sở hữu 4 trong số 20 bức ảnh đắt giá nhất thế giới hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.