3 cây cổ thụ ở Quảng Ngãi được công nhận Cây di sản Việt Nam

01/12/2016 08:09 GMT+7

Sáng 30.11, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN trao bằng công nhận Cây di sản VN đối với 3 cây cổ thụ, gồm: cây nhãn, cây kơnia và cây trâm vối cho lãnh đạo H.Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Cây nhãn (tọa lạc trong khuôn viên UBND H.Đức Phổ) và cây kơnia (thuộc địa bàn xã Phổ Phong) có tuổi đời hàng trăm năm, gắn liền với sự kiện Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lãnh đạo hơn 5.000 người dân biểu tình chiếm huyện đường Đức Phổ vào đêm ngày 7, rạng sáng 8.10.1930 và sự kiện Tri huyện Trần Văn Phổ (thân sinh Tổng bí thư Trần Phú) đã tuẫn tiết vì không chịu cung cấp lương thảo cho thực dân Pháp đàn áp nhân dân trong vùng.
Cây trâm vối (ở xã Phổ Hòa) có tuổi đời hơn 400 năm. Cây nằm trong khuôn viên khu mộ Chánh đề lãnh Huỳnh Công Thiệu, một võ tướng có công lớn trong sự nghiệp mở nước, an dân thời chúa Nguyễn Hoàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.