86 nhà văn được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước

18/08/2011 00:13 GMT+7

Ngày 17.8, Hội Nhà văn VN cho biết, Hội đồng cấp Bộ của Bộ VH-TT-DL vừa trình hồ sơ của 86 nhà văn đề nghị Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2011.

Trong đó, có 12 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh với 32 tác phẩm, cụm tác phẩm của 12 tác giả: Hoàng Tích Chỉ, Lê Lựu, Đỗ Chu, Hồ Phương, Ma Văn Kháng, Hà Minh Đức, Phạm Tiến Duật (đã mất), Hữu Thỉnh, Nguyên Ngọc, Lê Văn Thảo, Bùi Hiển (đã mất) và Thanh Thảo.

Có 74 hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Nhà nước với gần 200 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình của các tác giả: Nguyễn Khắc Phê, Bế Kiến Quốc (đã mất), Lê Minh Khuê, Thiếu Sơn (đã mất), Mai Ngữ (đã mất), Trương Tửu (đã mất), Hoàng Nhuận Cầm, Triệu Bôn (đã mất), Hồ Sĩ Vịnh, Văn Linh, Dũng Hà, Phan Hồng Giang, Nguyễn Chí Trung, Thái Bá Lợi, Lý Biên Cương (đã mất), Chim Trắng, Văn Công, Sơn Nam (đã mất), Sơn Tùng, Ngô Văn Phú, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Mai Quốc Liên, Anh Ngọc, Nguyễn Thành Long, Hữu Loan (đã mất), Nguyễn Dậu (đã mất), Xuân Cang, Ông Văn Tùng, Trinh Đường (đã mất), Trang Thế Hy, Bùi Bình Thi, Duy Khán (đã mất), Nguyễn Viết Lãm, Hồng Nhu, Nguyễn Phan Hách, Ngô Thảo, Thanh Quế, Cao Tiến Lê, Trần Ninh Hồ, Vi Hồng (đã mất), Lê Thành Nghị, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Thị Như Trang, Nguyễn Hữu Nhàn, Tô Nhuận Vỹ, Đức Hậu, Vân Thanh, Nguyễn Trọng Tạo, Hoàng Minh Châu, Hoàng Minh Tường, Hồ Anh Thái, Đình Kính, Đặng Hấn, Vũ Huy Anh, Lê Tri Kỷ (đã mất), Ngô Ngọc Bội, Sao Mai (đã mất), Kiều Vượng, Nguyễn Đăng Thanh, Lâm Xuân Vi, Lường Vương Trung, Lưu Trùng Dương, Thái Bá Lợi, Phù Thăng, Đỗ Thị Hiền Hòa, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thanh Cải, Dương Hướng, Tô Ngọc Hiến, Nguyễn Ngọc Bái, Trần Lệ Thu, Nguyễn Minh Triết (Nguyễn Hồ), Phùng Văn Huy (Hồng Lực).

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.