9 giải xuất sắc ở Liên hoan Nghệ thuật múa TP.HCM

25/08/2011 00:06 GMT+7

Liên hoan Nghệ thuật múa TP.HCM lần III do Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM tổ chức vừa kết thúc với 48 tiết mục tham dự đến từ 21 đơn vị.

Biên đạo múa Phương Lịch được giải là biên đạo có nhiều tác phẩm dự thi nhất và vũ đoàn Phương Lịch cũng là đơn vị có nhiều diễn viên được tặng giải thưởng cá nhân nhất. 6 giải A tác phẩm gồm: Bến đợi - biên đạo Trung Thảo, vũ đoàn Rạng Đông; Suối đàn hoa - biên đạo NSƯT Vĩnh Hiển, vũ đoàn Mai Trắng; Rừng thiêng - biên đạo Hồng Diễm, vũ đoàn Mai Trắng; Hương rơm - biên đạo NSƯT Hữu Từ, nhóm múa Công ty Sasco; Bên tháp cổ - biên đạo Hồng Diễm, vũ đoàn Mai Trắng; Ngẫu hứng mâm vàng - biên đạo Lê Việt, vũ đoàn Phương Việt.

 
Tiết mục Hương rơm của nhóm múa Sasco - Ảnh: M.T 

3 giải A cá nhân thuộc về: Nguyễn Anh Toàn, Võ Hồng Nhung với tác phẩm Xin lỗi của vũ đoàn Number One, Trần Thị Kim Phụng với tác phẩm Không phải tôi của vũ đoàn Duo. 3 giải Tài năng trẻ gồm: Nguyễn Bích Nga, Nguyễn Sơn Long, Nguyễn Tấn Hưng cùng thuộc vũ đoàn ABC Phương Lịch.

P.C.Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.