Bộ sách quý về Hà Nội

16/08/2016 07:07 GMT+7

Ròng rã nhiều năm liền lao động vất vả, đến năm 1985 bản thảo bộ sách mới hoàn thành và xuất bản lần đầu năm 1995 và đoạt giải thưởng Thăng Long năm 1996.

Bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX (ảnh, gồm 2 tập, NXB Hà Nội và Công ty sách Nhã Nam đồng ấn hành) là tâm huyết được nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn ấp ủ và chuẩn bị trong suốt cuộc đời dạy và nghiên cứu lịch sử, nhưng mãi đến khi về hưu năm 1975 mới có điều kiện thực hiện.
Từ một ý tưởng giản dị “ghi lại quang cảnh phố xá cũ của Hà Nội còn sót lại, nhắc đến những điều còn ghi nhớ, với mục đích “chụp ảnh” lại những cái đang phai mờ, đang mất đi, hình ảnh dáng dấp đặc điểm của mỗi phố phường Hà Nội mang những tên gọi độc đáo”, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn bắt tay vào đọc tài liệu viết trong các thư viện, đi điều tra thực địa, phỏng vấn hàng trăm người để sưu tầm tư liệu.
Ròng rã nhiều năm liền lao động vất vả và nghiên cứu với tất cả nhiệt tâm của một nhà nghiên cứu đích thực, đến năm 1985 bản thảo bộ sách mới hoàn thành và xuất bản lần đầu năm 1995 và đoạt giải thưởng Thăng Long năm 1996.
Nhà giáo, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn (1912 - 1991) sinh tại làng Thượng Cốc, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tốt nghiệp Trường Bưởi năm 1931. Sau khi đi kháng chiến về, ông trở thành giáo viên dạy văn, sử, ngoại ngữ ở các trường trung học và đại học tại Hà Nội. Ông từng thực hiện các công trình nghiên cứu độc lập và tham gia biên soạn những cuốn sách lịch sử như: Lịch sử Việt Nam sơ khảo (1946), Việt sử cương yếu (1948), Lịch sử thủ đô Hà Nội (1962).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.