Chi phí khắc phục tượng đài bị sạt lở cao hơn vốn đầu tư

22/09/2017 06:59 GMT+7

Trong khi kinh phí đầu tư xây dựng công trình tượng đài Đại đội săn tàu trên sông Giồng Trôm (thuộc xã Lương Hòa, H.Giồng Trôm, Bến Tre) khoảng 6,3 tỉ đồng thì chi phí khắc phục sạt lở cho công trình này lên đến 7,5 tỉ đồng.

Công trình tượng đài Đại đội săn tàu trên sông Giồng Trôm do Sở VH-TT-DL Bến Tre làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 6,3 tỉ đồng. Trong đó, Liên doanh DNTN XD-TM-DV Tiến Phát và Công ty TNHH Hữu Thịnh chịu trách nhiệm thi công hạng mục san nền, tường bó nền, sân đường, nền tượng đài với giá hợp đồng 1,7 tỉ đồng, khởi công từ tháng 10.2016 và đến tháng 6.2017 các hạng mục này được hoàn thành, đang trong thời gian nghiệm thu thì gần cuối tháng 8.2017 bị sạt lở nghiêm trọng (Thanh Niên đã thông tin).
Theo kết quả khảo sát hiện trường của Sở Xây dựng Bến Tre, sạt lở diễn ra trên cả hai bờ sông Giồng Trôm, nghiêm trọng nhất là đoạn bờ phía Lương Hòa vào đầu vàm Hương Điểm với tổng chiều dài 140 m đi ngang qua khu tượng đài, nhiều vị trí giáp sông bờ thẳng đứng, ăn sâu vào công trình khoảng 5 m. Ngoài ra, tại đoạn cách đầu vàm sông Hương Điểm 40 m bắt đầu có dấu hiệu xói lở nhẹ. Tại vị trí trung tâm tượng đài bị xói lở và sụp đất nghiêm trọng nhất. Nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, công trình sẽ sạt lở nghiêm trọng hơn.
Về nguyên nhân sạt lở, Sở Xây dựng cho biết quá trình sạt lở bờ sông diễn ra nhanh, phức tạp do sự thay đổi dòng chảy của sông thời gian gần đây. Những ngày này mưa lớn, nước chảy xiết kèm theo sự xuất hiện của sóng nước do các phương tiện giao thông thủy qua lại làm cho sạt lở bờ bao đất san lấp, cát san lấp bên trong của công trình bị sóng cuốn ra, làm quá trình sụp lún nhanh chóng đi sâu vào chân công trình.
Sở Xây dựng đưa ra 3 phương án khắc phục. Phương án xây kè chống sạt lở để bảo vệ công trình tồn tại an toàn ở vị trí hiện hữu ước tính tổng chi phí thiết kế, xây dựng khoảng 7,5 tỉ đồng. Phương án di dời tâm tượng đài vào trong 50 m song song với bờ sông Hương Điểm, kinh phí xây dựng phần đế đặt tượng đài (không có sân nền xung quanh) khoảng 1,5 tỉ đồng. Còn chi phí cho phương án dời địa điểm xây dựng tượng đài qua xã Lương Phú (đối diện của sông Hương Điểm thuộc xã Lương Phú) gồm phần sân đường, nền tượng đài và giải phóng mặt bằng khoảng 2,2 tỉ đồng.
Ông Trần Duy Phương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre, cho rằng cả 3 phương án trên đều không khả thi. Phương án 1 kinh phí quá lớn, 2 phương án còn lại kinh phí cũng không hề nhỏ mà vẫn phải di dời. “Tôi đã làm việc với Ban liên lạc Đại đội săn tàu trên sông Giồng Trôm và thống nhất phương án dựng mới tấm bia tưởng niệm tại khu vực dự án và dời hẳn tượng đài về làng Moncada ở trung tâm xã Lương Hòa, xây khu văn hóa tưởng niệm tích hợp 2 tượng đài Chiến thắng Moncada của Cuba và tượng đài Đại đội săn tàu trên sông Giồng Trôm để phục vụ khách du lịch thuận lợi hơn. Vị trí này cách khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định khoảng 3 km. Kinh phí thực hiện khoảng 1,2 tỉ đồng. Và cùng với 3 phương án của Sở Xây dựng, chúng tôi đang chuẩn bị trình lên UBND tỉnh quyết định”, ông Phương cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.