Chuyên gia khảo cổ 13 nước thực nghiệm tại Hội An

26/06/2015 04:00 GMT+7

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết trung tâm phối hợp với Viện Khảo cổ học VN, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang mở khóa tập huấn khảo cổ học quốc tế tại Hội An.

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết trung tâm phối hợp với Viện Khảo cổ học VN, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang mở khóa tập huấn khảo cổ học quốc tế tại Hội An.

Hiện vật từ tàu đắm Cù Lao Chàm - Ảnh: H.X.H
Hiện vật từ tàu đắm Cù Lao Chàm - Ảnh: H.X.H
Khóa tập huấn thu hút 34 chuyên gia thuộc các chuyên ngành bảo tồn, bảo tàng khảo cổ, nghiên cứu văn hóa đến từ 13 nước: Indonesia, Úc, Ireland, Hà Lan, Nhật Bản, Mỹ, Hungary, Sri Lanka, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, VN.
Khóa tập huấn dự kiến kéo dài đến ngày 12.7, tập trung hoạt động thực nghiệm đối với hiện vật trên cạn (tìm hiểu hiện vật gốm sứ Chu Đậu trục vớt từ tàu đắm ngoài khơi Cù Lao Chàm đang trưng bày tại Bảo tàng Gốm thương mại Hội An, khảo cổ học hàng hải, khảo sát địa vật lý hải dương và ven bờ Cù Lao Chàm, chỉnh lý hiện vật, khảo tả) và dưới nước (thực hành lặn biển tại Cù Lao Chàm, kỹ thuật lặn, trục vớt, quan sát dưới nước...).
Theo ông Nguyễn Chí Trung, TP.Hội An được chọn làm địa điểm thực nghiệm cho các chuyên gia quốc tế do có vị trí đô thị thương cảng trong quá khứ, đồng thời có sẵn các điều kiện về khảo cổ học dưới nước như hiện vật tàu đắm Cù Lao Chàm (do Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương khai quật) đang trưng bày, khí tài phục vụ lặn biển...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.