Cổ vật Mỹ Sơn trưng bày tại 3 bảo tàng Đức

03/10/2015 16:09 GMT+7

Ngày 1.10, Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam) cho biết 3 bảo tàng tại Đức liên hệ mượn trưng bày 13 cổ vật bằng đất nung, đá sa thạch... phát hiện tại di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn kể từ sau năm 1975.

Ngày 1.10, Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam) cho biết 3 bảo tàng tại Đức liên hệ mượn trưng bày 13 cổ vật bằng đất nung, đá sa thạch... phát hiện tại di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn kể từ sau năm 1975. 

Ảnh: Văn KhoaẢnh: Văn Khoa
Thời gian trưng bày kéo dài 14 tháng, từ cuối tháng 9.2016. Các chuyên gia và giám tuyển của Bảo tàng Khảo cổ học LWL (tại TP.Herne), Bảo tàng Khảo cổ học quốc gia Chemnitz (Chemnitz), Bảo tàng Reiss-Engelhorn (Mannheim) vừa đến Mỹ Sơn chụp ảnh và kiểm tra các thông tin về cổ vật.
Trong số các cổ vật “xuất ngoại” sắp tới, đáng chú ý có: tượng linh vật Gajasimha, linh vật huyền thoại Kirtimukha, tượng Laksmi, đầu Nandin (bò thần), tượng thần Shiva khất thực (ảnh)...
Lâu nay, các cổ vật này lưu giữ tại bảo tàng bên ngoài Khe Thẻ và các nhà trưng bày D1, D2 Mỹ Sơn.
Hoạt động trưng bày cổ vật Mỹ Sơn nằm trong chương trình hợp tác văn hóa giữa VN và Đức. Đây là lần thứ hai cổ vật Mỹ Sơn được giới thiệu tại châu Âu, sau chuyến trưng bày ở Bảo tàng Guimet (Pháp) hồi tháng 11.2011. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.