Công bố Giải thưởng Sách hay lần 2

21/09/2012 03:10 GMT+7

Giải thưởng Sách hay lần 2 (2012) mang chủ đề Sách và Khai Minh, do Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục IRED và Dự án Sách hay đồng tổ chức, công bố vào sáng ngày 20.9 tại TP.HCM, sau 5 tháng chọn lựa.

Đây là giải thưởng “dân lập” đầu tiên về sách Việt Nam với quy mô rộng, do học giả và độc giả bình chọn với 8 hạng mục giải thưởng chính.

Theo đó, giải sách Nghiên cứu được trao cho Việt Nam Phật giáo sử luận (tác giả Nguyễn Lang, NXB Văn học, 2000) và sách dịch Bàn về tự do (John Stuart Mill, Nguyễn Văn Trọng dịch, NXB Tri Thức, 2006); sách Giáo dục được trao cho Đại học Humboldt 200 năm (1810 -2010): Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam (Nguyễn Xuân Xanh, NXB Tri Thức, 2011) và sách dịch Émile hay là về giáo dục (Jean-Jacques Rousseau, Lê Hồng Sâm và Trần Quốc Dương dịch), NXB Tri Thức, 2008); sách Thiếu nhi được trao cho Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán, NXB Thuận Hóa, 1987) và sách dịch Chuyện con mèo dạy hải âu bay (Luis Sepuslveda, Phương Huyên dịch, Nhã Nam và NXB Hội nhà văn, 2009); sách Văn học được trao cho Sông Côn mùa lũ (Nguyễn Mộng Giác, NXB Văn học và TT nghiên cứu Quốc học, 1998) và sách dịch Trăm năm cô đơn (Gabriel Garcia Marquez, Nguyễn Trung Đức, Phạm Đình Lợi và Nguyễn Quốc Dũng dịch, NXB Văn học, 1986); giải Dấu ấn mới được trao cho Có 500 năm như thế (Hồ Trung Tú, Phương Nam Book và NXB Thời Đại, 2011)...

Ngọc Bi

>> Giải thưởng sách hay
>> 84 tác phẩm đoạt giải thưởng Sách Việt Nam
>> 87 tác phẩm vào chung khảo Giải thưởng Sách VN 2008
>> Xung quanh sự nhầm lẫn trong một giải thưởng sách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.