Công nhận giá trị ẩm thực châu Á đối với cao lầu Hội An

20/12/2013 03:10 GMT+7

Hôm qua 19.12, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết Tổ chức Kỷ lục châu Á đã chính thức công nhận cao lầu Hội An là một trong 10 món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á. Đề cử này do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thực hiện, hoàn tất hồ sơ và đệ trình từ tháng 9 (Thanh Niên đã thông tin).

 Công nhận giá trị ẩm thực châu Á đối với cao lầu Hội An
Ảnh: Thanh Ly

Địa phương đã có kế hoạch quảng bá giá trị ẩm thực cao lầu, với Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam lần 2 - 2013 do UBND TP.Hội An phối hợp Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam tổ chức. Như vậy, Quảng Nam có món ăn thứ hai (sau mì Quảng) được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á.

H.X.H

>> Cao lầu Hội An được công nhận giá trị ẩm thực châu Á
>> Thưởng thức ẩm thực châu u tại Hà Nội
>> Lễ hội ẩm thực châu u lần 2 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.