Cựu thành viên Bee Gees hồi phục

25/04/2012 03:04 GMT+7

Sau một tuần hôn mê sâu, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Robin Gibb (ảnh), 62 tuổi, cựu thành viên nhóm Bee Gees đã bất ngờ hồi phục. “Robin hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt, có thể trò chuyện với những người thân”, bác sĩ điều trị cho biết.

Sau một tuần hôn mê sâu, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Robin Gibb (ảnh), 62 tuổi, cựu thành viên nhóm Bee Gees đã bất ngờ hồi phục. “Robin hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt, có thể trò chuyện với những người thân”, bác sĩ điều trị cho biết.

Giữa tháng 4, báo chí Anh đưa tin Robin Gibb bị bệnh viêm phổi, ung thư ruột, gan và chỉ có 10% cơ may sống sót. Tuy nhiên, gia đình đã đến bệnh viện cùng hát lại các ca khúc bất tử của Bee Gees. Robin dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng hát theo. Có lẽ chính sức mạnh tinh thần đã giúp ông vượt qua cơn thập tử nhất sinh. Bác sĩ điều trị cho Robin Gibb công nhận ông có một ý chí sắt đá khi chống chọi với bệnh tật, còn Dwina, vợ Robin, nói: “Anh ấy cười đùa, nói chuyện tếu và thật sự hạnh phúc”. Hiện Robin đang được các bác sĩ ở London chăm sóc đặc biệt.

 

Robin Gibb thành lập nhóm Bee Gees cùng với người em song sinh Maurice và anh trai Barry vào thập niên 1960. Nhóm đã bán được trên 200 triệu đĩa khắp toàn cầu. Những ca khúc nổi tiếng của Bee Gees là Night fever, Tragedy, How deep is your love... Sau khi Maurice qua đời ngày 12.1.2003 ở tuổi 53 do nhồi máu cơ tim, nhóm ngừng biểu diễn. Sau đó, Robin Gibb bắt đầu hát đơn, phát hành album Magnet. Ngày 23.2.2003, nhóm Bee Gees nhận giải Grammy Huyền thoại.

Đ.T (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.