'Doraemon' đạt doanh số kỷ lục trong mùa Covid-19

Huệ Bình
Huệ Bình
30/11/2020 06:28 GMT+7

Theo Kyodo News ngày 29.11, hơn 5 triệu cuốn truyện tranh và các ấn phẩm khác về Doraemon đã được in trong gần 12 tháng qua (tính đến tháng 11).

Số liệu từ NXB Shogakukan cho thấy trong số 45 tập truyện tranh của bộ Doraemon, tập 1 đạt doanh số kỷ lục là hơn 11.000 bản trong tháng 3.2020.
Tại Nhật Bản, hầu hết các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã phải đóng cửa từ tháng 3 đến tháng 5 do bùng phát dịch Covid-19. Vào thời điểm khó khăn này, ngành xuất bản lại chứng kiến cú lội ngược dòng ngoạn mục của chú mèo máy “hơn 50 tuổi”.
Bên cạnh những tập truyện tái bản, trẻ em Nhật Bản cũng chú ý đến ấn bản đặc biệt bao gồm 6 chương Doraemon đầu tiên do họa sĩ Fujiko F Fujio (1933 - 1996) vẽ.
Trước đó, nhân kỷ niệm 50 năm phát hành Doraemon hồi năm 2019, Shogakukan đã cho phát hành tập số 0 và lập tức “cháy hàng”. Tập 0 với đúng ý nghĩa khởi đầu vì trong cuốn này có 6 chương truyện mở đầu với cùng một nội dung: Doraemon xuất hiện và đến với Nobita như thế nào.
Sở dĩ có những chương truyện này là do tác giả vẽ chúng để đăng trong 6 tạp chí khác nhau, dành cho những đối tượng độc giả ở độ tuổi khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.