Đưa đá gà vào lễ hội cây - trái ngon

05/04/2017 14:54 GMT+7

Ngày 4.4, ông Trần Văn Đém, Chủ tịch UBND H.Chợ Lách (Bến Tre), cho biết Lễ hội cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 16 năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 27 - 30.5 tại Trung tâm văn hóa H.Chợ Lách.

 Đặc biệt, năm nay ban tổ chức sẽ đưa đá gà nghệ thuật dân gian vào phục vụ lễ hội.
Theo ông Đém, việc đưa môn đá gà nghệ thuật vào lễ hội đã được địa phương đề xuất từ nhiều năm trước nhưng đến năm nay mới được các cơ quan hữu quan chấp nhận. Ban tổ chức sẽ phối hợp với lực lượng công an để đảm bảo không xảy ra tình trạng cá cược. “Đưa đá gà nòi nghệ thuật vào lễ hội nhằm đa dạng trò chơi giải trí, tăng thêm tính hấp dẫn cho lễ hội. Thông qua đó chúng tôi cũng muốn quảng bá hình ảnh gà đá xứ Cái Mơn vốn khá nổi tiếng từ trước giờ”, ông Đém nói.
Gà đá trong lễ hội do ban tổ chức chọn mua gồm 5 cặp (10 con), trọng lượng từ 2 - 2,5 kg/con. Thể lệ là gà được thả vào sân đá có đường kính 4 - 5m, cao 0,5m. Trận đấu diễn ra với 1 trọng tài và 2 nài gà 2 bên và phân định thắng thua trong 3 hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Nếu đá hết 3 hiệp mà 2 con không đá nữa, cùng đứng, cùng nằm, không cắn nhau thì huề. Con nào chạy, nằm, chết tại chỗ thì thua. Tất cả gà đá sau đó được làm thịt.
Cũng theo ông Đém, Lễ hội cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm nay sẽ có các hoạt động như: dâng hương thần nông, hội thi trái cây ngon, hội thi kiểng bonsai; thi sửa kiểng, phiên chợ ẩm thực, trưng bày giới thiệu sản phẩm… Ngoài ra còn có các hội thảo về phát triển cây trái trong điều kiện hạn mặn, biến đổi khí hậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.