Dựng kịch múa về cuộc đời hoàng tử Lý Long Tường

17/11/2015 06:17 GMT+7

Lần đầu tiên, cuộc đời Lý Long Tường, hoàng tử của vương triều nhà Lý phải rời xa Tổ quốc lưu lạc đến Cao Ly (Triều Tiên ngày nay) năm 1226 sau một chuyến đi biển kéo dài, được thể hiện trên sân khấu.

Lần đầu tiên, cuộc đời Lý Long Tường, hoàng tử của vương triều nhà Lý phải rời xa Tổ quốc lưu lạc đến Cao Ly (Triều Tiên ngày nay) năm 1226 sau một chuyến đi biển kéo dài, được thể hiện trên sân khấu.

Lễ trao tộc phả Hoàng thân Lý Long Tường - Ảnh: T.LLễ trao tộc phả Hoàng thân Lý Long Tường - Ảnh: T.L
Theo đó, 3 nghệ sĩ là diễn viên múa Chun Yoo-oh, diễn viên kịch Bùi Như Lai và nhạc sĩ người Đức Peter Schindler sẽ tham gia trong chương trình kịch múa 800 năm hẹn ước diễn ra tối 1.12 tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM) và 4.12 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).
 
Đạo diễn người Hàn Quốc Sun Goo-jung đảm nhận phần biên kịch và nghệ sĩ Chun Yoo-oh đảm nhận phần biên đạo múa. Chương trình do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM phối hợp thực hiện.
Nghệ sĩ Chun Yoo-oh sinh sống và làm việc tại VN hơn 10 năm nay. Bà từng biên đạo và biểu diễn trong chương trình múa Sài Gòn Arirang, Cây nỏ thần (dựa theo truyền thuyết công chúa Mỵ Châu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.