Đường sách Tết Bính Thân giới thiệu chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

19/12/2015 05:00 GMT+7

Ngày 18.12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức đường sách Tết Bính Thân 2016, diễn ra từ 5.2 (27 tháng chạp) đến 12.2 (mùng 5 Tết) trên các đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (Q.1).

Ngày 18.12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức đường sách Tết Bính Thân 2016, diễn ra từ 5.2 (27 tháng chạp) đến 12.2 (mùng 5 Tết) trên các đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (Q.1).

Đường sách với 5 chuyên đề nội dung: TP.HCM - Hòa bình, thịnh vượng và phát triển; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại thi hào Nguyễn Du; Sách và cộng đồng các nước ASEAN (AEC 2015); Biển đảo thiêng liêng, tiếp tục giới thiệu, phát huy hình ảnh, tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa của VN.
Ngoài ra, đường sách còn có các khu vực bố trí sách dành cho thiếu nhi, người khiếm thị, sách điện tử...
Cùng thời gian diễn ra đường sách, TP tổ chức chiếu sáng nghệ thuật và đường hoa Tết Bính Thân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với chủ đề “TP.HCM - Hòa bình, thịnh vượng và phát triển”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.