Duyên ai nấy hưởng

01/12/2013 03:00 GMT+7

Đúng là khi có duyên với nhau thì “chạy trời không khỏi nắng”. Nghệ sĩ Quý Bình (ảnh) ban đầu được đạo diễn Việt Linh mời đóng trong vở kịch Thiên thiên, nhưng anh kẹt lịch quay phim nên từ chối.

Duyên ai nấy hưởng  

Khi sắp xếp được lịch quay, Quý Bình liền gọi cho Việt Linh thì chị đã chọn người khác. Tưởng vậy là xong. Ai ngờ diễn viên đó cuối cùng lại kẹt sô. Thế là Việt Linh lại mời Quý Bình. Mọi người nói rõ ràng vai này dành cho Quý Bình, lòng vòng rồi cũng tới tay. Trường hợp Thanh Thủy cũng vậy, chị nhận kịch bản nhưng tranh cãi quá trời, tưởng đã “xù” luôn. Ai ngờ cuối cùng chị lại hưng phấn nhận vai và còn nhận xét một câu rất độc đáo khiến Việt Linh “chộp” luôn in vào tờ rơi: “Một vở diễn rất ĐỜI nhưng không thường, rất LẠ nhưng không XA”.

Tin, ảnh: H.Kim

>> Quý Bình mặn nồng với “tình mới
>> Quý Bình vào vai gã giang hồ si tình
>> Quý Bình nối tiếp niềm vui

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.