Gần 4.000 tỉ đồng bảo tồn địa đạo Kỳ Anh

04/02/2013 03:15 GMT+7

Địa đạo Kỳ Anh, một trong 3 địa đạo lớn nhất Việt Nam (sau Củ Chi, Vịnh Mốc) vừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch phân khu và ban hành quy định quản lý xây dựng, với tổng nhu cầu vốn lên đến gần 4.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách chỉ chiếm 8%, còn lại là vốn xã hội.

Khu di tích lịch sử cách mạng này có tổng diện tích bảo tồn hơn 427 ha ở xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) tính luôn sông Đầm, riêng khu vực di tích rộng 375 ha.

Chính quyền địa phương xác định ưu tiên đầu tư các hạng mục sưu tầm tư liệu, hiện vật, ổn định an sinh xã hội và cảnh quan (giai đoạn 1), tiếp đến mới đầu tư các dự án bảo tồn, dự án trọng tâm...

H.X.H

>> Tưởng niệm 47 năm ngày thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam
>> Khám phá địa đạo Thì Thùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.