Giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần qua đời

20/01/2017 11:30 GMT+7

Giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần đã trút hơi thở cuối cùng lúc 10 giờ sáng nay 20.1 tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Theo thông tin từ người nhà giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần, ông bị đột quỵ và phải nằm bệnh viện điều trị suốt nhiều tháng nay. Thời gian này, ông nhận biết mọi người xung quanh nhưng không thể nói chuyện mà chỉ có thể trả lời bằng cách chớp mắt. Những ngày gần đây, tình hình sức khỏe của ông chuyển biến xấu và trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay 20.1.
Vợ ông, NSƯT Mỹ An, cũng đang bệnh và chữa trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP.HCM) nên hiện chưa biết thông tin ông mất. Con gái duy nhất của ông hiện ở Mỹ và đang gấp rút về nước lo hậu sự cho bố.
Hiện tại, Hội âm nhạc TP.HCM cùng Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM đang phối hợp cùng gia đình để lo tang lễ cho nhạc sĩ, dự kiến diễn ra tại Nhà tang lễ TP.HCM.
Giáo sư nhạc sĩ Ca Lê Thuần sinh năm 1938 tại Bến Tre, là con trai của giáo sư Ca Văn Thỉnh và là anh trai của nhà thơ Lê Anh Xuân cùng NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa - Văn nghệ Trung ương, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, Tổng thư ký Hội Âm nhạc TP.HCM... đồng thời sáng tác nhiều ca khúc và hợp xướng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.