Hoa hậu Ngọc Hân trải nghiệm đi khinh khí cầu

27/04/2019 16:25 GMT+7

Sáng 27.4, Hoa hậu Ngọc Hân đã trải nghiệm ngắm toàn cảnh xứ Huế trên khinh khí cầu. Sự kiện thuộc khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019.

Lễ hội diễn ra tại khu vực sân trước di tích Quốc Tử giám, hướng ra cửa Thượng Tứ, TP.Huế. Đây là lần thứ ba lễ hội diễn ra tại Huế trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế.
Góp mặt tại lễ hội năm nay có 10 khinh khí cầu của 5 quốc gia là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản và Hà Lan. Mỗi khinh khí cầu cao 25m, rộng 18m, trọng lượng tối đa 300kg. Năm nay các quốc gia tham dự đã mang đến những khinh khí cầu với hình thù độc đáo như chú gà, bạch tuộc, bò... khổng lồ "dạo chơi" trên không.
Các khinh khí cầu chuẩn bị trình diễn Ảnh: An Như

Các khinh khí cầu biểu diễn theo 3 kiểu là bay tự do, độ cao 100-300m, bán kính 5km từ điểm cất cánh, hoặc khinh khí cầu bay treo, độ cao 50m ngay điểm neo và khinh khí cầu mini để biểu diễn cho du khách chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài chương trình bay biểu diễn tại lễ khai mạc và tối 27.4, với chủ đề đêm ánh sáng khinh khí cầu, hoạt động bay khinh khí cầu còn bán vé phục vụ du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh của Kinh thành Huế, sông Hương, núi Ngự và các vùng phụ cận.

Ngày hội khinh khí cầu diễn ra từ 27-29.4, phục vụ bay từ 5 giờ 30 đến 8 giờ và từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 30. Du khách có thể trải nghiệm bay khinh khí cầu với giá 150.000 đồng/người/lượt bay treo trong 5 phút và 6,5 triệu đồng/người/lượt bay tự do trong 45 phút. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội: 

Khinh khí cầu hình bạch tuộc Ảnh: An Như
 
Một chú gà chuẩn bị bay lên Ảnh: An Như
Một cặp đôi tranh thủ chụp hình cưới tại lễ hội khinh khí cầu Ảnh: An Như
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.