Hợp nhất Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị

Ông Cao Chí Hải, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Thừa Thiên-Huế, cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị trên cơ sở sáp nhập về mặt hành chính Trung tâm Lê Bá Đảng và Nhà trưng bày Điềm Phùng Thị.

Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VH-TT, có tư cách pháp nhân, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22.2.
Theo ông Hải, việc hợp nhất này là nhằm tinh gọn bộ máy theo hướng thống nhất một đầu mối về mặt quản lý nhà nước, để phát huy hiệu quả công việc. Còn về trưng bày, tỉnh vẫn dành cho hai cố nghệ sĩ này hai không gian trưng bày riêng. Không gian trưng bày nghệ thuật Lê Bá Đảng vẫn ở 15 Lê Lợi, TP.Huế; còn không gian trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị (hiện đang ở số 1 Phan Bội Châu, TP.Huế) sẽ được di chuyển đến 17 Lê Lợi, TP.Huế, hoán đổi Trung tâm festival Huế hiện tại.
Việc di chuyển địa điểm trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị đến địa chỉ mới nằm trong đề án xây dựng trục đường Lê Lợi (ở bờ nam sông Hương, TP.Huế) thành con đường nghệ thuật, bao gồm một chuỗi các không gian trưng bày nghệ thuật, bảo tàng và triển lãm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.