Kẻ giết John Lennon bị từ chối phóng thích lần thứ 7

25/08/2012 03:05 GMT+7

Mark David Chapman (57 tuổi), kẻ đã bắn chết John Lennon, người sáng lập nhóm nhạc huyền thoại The Beatles (Anh) cách đây 32 năm vừa bị Tòa án New York (Mỹ) từ chối trả tự do lần thứ 7. Chapman được tòa án cho quyền xin giảm án hai năm một lần từ năm 2000 đến nay.

Tuy nhiên, đến lần thứ 7 đơn xin ra tù của Chapman vẫn chưa được tòa án chấp thuận. Yoko Ono, vợ của danh ca John Lennon, cực lực phản đối quyết định trả tự do cho Chapman - nếu có - của tòa án.

Đ.T
(Theo Reuters)

>> Bồn cầu của John Lennon giá 15.000 USD
>> Yoko Ono phản đối phóng thích kẻ giết John Lennon
>> John Lennon vẫn đóng quảng cáo sau khi... qua đời!
>> Huyền thoại John Lennon “sống” lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.