Khai hội đầu năm

27/01/2012 00:05 GMT+7

Chiều 26.1, tại làng An Mỹ (xã Gio Mỹ, H.Gio Linh, Quảng Trị) diễn ra hội cù truyền thống đầu năm. Hội cù năm nay thu hút hàng trăm người dân địa phương và các vùng lân cận đến tham gia, cổ vũ.

Chiều 26.1, tại làng An Mỹ (xã Gio Mỹ, H.Gio Linh, Quảng Trị) diễn ra hội cù truyền thống đầu năm. Hội cù năm nay thu hút hàng trăm người dân địa phương và các vùng lân cận đến tham gia, cổ vũ.


Hội cù làng An Mỹ với đông đảo người tham gia - ảnh: Nguyễn Phúc

Được biết, hội cù làng An Mỹ đã có lịch sử hơn 500 năm, sẽ có 2 đội chơi (không giới hạn số lượng người tham gia) cùng tranh nhau một quả cù (được làm bằng gốc cây chuối). Sau 3 hiệp (mỗi hiệp 30 phút), đội thắng sẽ là đội ném quả cù vào rổ được treo trên một cái cột cao.

Trước đó, ngày 25.1, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị và giới chức địa phương đã tổ chức lễ hội chợ đình Bích La (xã Triệu Đông, H.Triệu Phong) với nhiều nét độc đáo.

Ngày 26.1, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống đầu xuân, thu hút hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền đến dự xem và cổ vũ. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của ngư dân đất đảo, mang ý nghĩa không chỉ đơn thuần là thi đấu thể thao, biểu dương sức mạnh mà còn cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, mùa màng sinh sôi. Trước khi hội đua diễn ra, cư dân trên đảo tập trung về đình làng dự buổi lễ tế các vị thần và tri ân các bậc tiền nhân hùng binh Hoàng Sa từ hàng trăm năm trước đã giong thuyền đi mở cõi cắm mốc, dựng bia chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 29.1. Cùng ngày, tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Đông, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng đã diễn ra lễ hội cầu ngư và đua thuyền truyền thống.

Nguyễn Phúc - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.