Khai mạc Festival Di sản Quảng Nam lần 6

Tối 9.6, tại bãi biển Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tổ chức khai mạc Festival Di sản Quảng Nam lần 6 - 2017.

Diễn ra từ ngày 9 - 14.6, festival còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Liên hoan Ẩm thực quốc tế, Festival Tơ lụa, thổ cẩm VN và thế giới, Liên hoan Hô hát bài chòi các tỉnh miền Trung, Festival Diều quốc tế... Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng festival là dịp để mở rộng kết nối, giới thiệu hình ảnh, di sản của các địa phương ở VN với bạn bè quốc tế.
Trong khuôn khổ festival, chiều 9.6, tại bãi biển Tam Thanh (TP.Tam Kỳ), Bộ VH-TT-DL phối hợp với Sở VH-TT-DL Quảng Nam tổ chức triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo VN với sự tham gia của 16 tỉnh, thành, trong đó có trưng bày tư liệu, hiện vật về Hoàng Sa, Trường Sa của VN và các châu bản triều Nguyễn về chủ quyền biển, đảo đối với hai quần đảo trên.
Cùng ngày, tại xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND TP.Tam Kỳ khai trương điểm du lịch di tích lịch sử cách mạng quốc gia địa đạo Kỳ Anh, khánh thành làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh và xác lập kỷ lục VN về bộ tranh thuyền thúng đầu tiên và nhiều nhất tại VN với 110 chiếc thuyền thúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.