Khai quật khảo cổ lần 3 tại di tích Chăm Phong Lệ

02/06/2017 07:23 GMT+7

Từ ngày 1.6, Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP.Đà Nẵng phối hợp với ĐH Quốc gia Hà Nội tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích Chăm Phong Lệ (thuộc tổ 3, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Theo quyết định của Bộ VH-TT-DL, đợt khai quật kéo dài đến ngày 30.9 trên diện tích 431 m2, do ông Nguyễn Chiều (Khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) chủ trì. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương...
Trước đó, vào năm 2011, lần đầu tiên Bảo tàng Điêu khắc Chăm thực hiện khai quật khảo cổ trên diện tích 200 m2. Đợt thứ hai, bảo tàng tiếp tục khai quật trên diện tích 500 m2. Sở VH-TT Đà Nẵng cho biết kết quả khảo cổ phát hiện di tích có 3 ngôi tháp Chăm với niên đại khoảng 1.000 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.