Khai quật ngôi đền cổ bị vùi trong cát

28/11/2011 00:48 GMT+7

Ông Lê Bá Hạnh - Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh - cho biết hiện Phòng Quản lý di sản, Sở VH-TT-DL tỉnh đã ban hành quyết định khai quật khẩn cấp ngôi đền cổ bị vùi lấp trong cát tại thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, H.Kỳ Anh để phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Ông Lê Bá Hạnh - Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh - cho biết hiện Phòng Quản lý di sản, Sở VH-TT-DL tỉnh đã ban hành quyết định khai quật khẩn cấp ngôi đền cổ bị vùi lấp trong cát tại thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, H.Kỳ Anh để phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Ngôi đền cổ nói trên có tên gọi là đền Đức Ông, được phân bố trên khu vực bãi cát cồn Chỏi, quay mặt theo hướng tây nam, cách bờ biển xã Kỳ Khang về phía đông khoảng 500m, nằm trong khu vực khai thác quặng của Xí nghiệp Titan huyện này (thuộc Tổng công ty khoáng sản Hà Tĩnh).


Đôi câu đối bằng chữ Hán mặt trước cột nanh phát lộ tại di tích - Ảnh: T.H
 

Ngày 26.10, trong quá trình khai thác quặng titan, các công nhân đã phát hiện một số hạng mục công trình kiến trúc cổ có dấu hiệu của ngôi đền cổ bị vùi lấp trong cát hàng trăm năm về trước. Nhận thấy đây là một di tích có giá trị lịch sử và nghiên cứu khoa học, Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh đã quyết định khai quật khảo cổ khẩn cấp đền Đức Ông từ ngày 25.11 đến  25.12. Sau khi có kết quả khai quật sẽ báo cáo với Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL theo quy định của luật Di sản văn hóa.

Trương Hoa - Bá Hạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.