Khai thác dịch vụ ở di tích Bình An đường

22/03/2012 03:28 GMT+7

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Công ty dược Thừa Thiên-Huế vừa khai trương dịch vụ tại di tích Bình An đường, thuộc di tích triều Nguyễn ở Huế.

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Công ty dược Thừa Thiên-Huế vừa khai trương dịch vụ tại di tích Bình An đường, thuộc di tích triều Nguyễn ở Huế.

Di tích Bình An đường tọa lạc ở số 1 Đăng Thái Thân - TP.Huế, phía đông bắc cửa Hòa Bình, Hoàng thành Huế. Bình An đường vốn là nơi ở của các cung nữ triều Nguyễn đến an dưỡng và chữa bệnh trước khi qua đời.

TS Phan Thanh Hải, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, sau khai trương dịch vụ, tại Bình An đường sẽ tổ chức trưng bày giới thiệu một số loại dược phẩm, thực phẩm chức năng truyền thống như rượu Minh Mạng thang thành phẩm, thuốc ngâm rượu Minh Mạng thang, trà cung đình... để phục vụ du khách và người dân địa phương.

Ngoài ra, tại đây còn trưng bày những hình ảnh, hiện vật, sách vở, các bài thuốc Đông y... liên quan đến đời sống các cung nữ xưa cũng như Thái y viện triều Nguyễn.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.