Khánh thành bảo tàng thông minh tại TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
11/10/2020 06:41 GMT+7

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (TP.HCM) khánh thành phòng trưng bày ứng dụng công nghệ (bảo tàng thông minh).

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020) và 35 năm ngày thành lập đơn vị (1985 - 2020), sáng 10.10, Bảo tàng phụ nữ Nam bộ (TP.HCM) đã khởi công dự án mở rộng khối nhà trưng bày gồm 4 tầng và các hạng mục phụ: dãy ki ốt bán quà lưu niệm, tường rào, cây xanh, có tổng mức đầu tư gần 73 tỉ đồng.
Trước đó, sáng 9.10, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ cũng khánh thành phòng trưng bày ứng dụng công nghệ (bảo tàng thông minh), với chuyên đề Phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Trưng bày chuyên đề Khuôn bánh dân gian Nam bộ

Trưng bày chuyên đề Khuôn bánh dân gian Nam bộ

Theo đó, du khách được khám phá 4 nội dung đặc biệt, gồm: Đấu tranh chính trị, binh vận; Đấu tranh võ trang; Phụ nữ miền Nam trong công tác ngoại giao; Đấu tranh của nữ tù chính trị tại các nhà tù thực dân, đế quốc ở miền Nam. Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ giới thiệu đến công chúng hình thức trưng bày kết hợp ứng dụng phần mềm bảo tàng tương tác thông minh 3D/360o, tích hợp hệ thống chiếu sáng thông minh, camera giám sát, GPS, cảm biến ánh sáng, nhiệt độ..., bằng thiết bị smart TV kết nối wifi để truyền tải thông tin thay cho những tủ trưng bày truyền thống để có thể xem, nghe và tương tác, qua đó khám phá lịch sử, đồng thời đa dạng hóa sự trải nghiệm của người xem qua các câu chuyện kể. Đặc biệt là hệ thống thiết bị trình diễn Hologram 3D Pyramid - lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM, đóng vai trò như một phương pháp trưng bày trong bảo tàng số thời đại 4.0, lưu trữ trên 115 hiện vật sống động, mang đến cho du khách hình thức tham quan trải nghiệm mô hình bảo tàng ba chiều.
Bảo tàng thông minh đưa vào hoạt động trở thành hướng dẫn viên điện tử nhiều ngôn ngữ, đem lại trải nghiệm thú vị cho du khách. Ngoài ra, bảo tàng thông minh còn tạo điều kiện cho khách tham quan sử dụng tối đa chức năng trải nghiệm các nội dung: giới thiệu tổng quan về bảo tàng, hướng dẫn tham quan thông minh; tự động định vị chính xác vị trí của người tham quan và giới thiệu thông tin các hiện vật gần vị trí người tham quan; tra cứu thông tin hiện vật...
Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ Nguyễn Thị Thắm tiết lộ: “Chúng tôi là đơn vị đầu tiên trong số 7 bảo tàng thuộc Sở VH-TT TP.HCM được sở hữu thiết bị máy trình diễn Hologram 3D Pyramid. Điều này không những giúp nâng cao chất lượng hoạt động trưng bày của bảo tàng, mà còn góp phần thay đổi quan niệm về thiết chế văn hóa bảo tàng, giúp bảo tàng phát huy hết thế mạnh, tạo sức hấp dẫn để thu hút khách tham quan”.
Dịp này, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ còn giới thiệu đến người xem phòng trưng bày chuyên đề Khuôn bánh dân gian Nam bộ, một loạt bộ sưu tập khuôn bánh độc đáo trong văn hóa ẩm thực dân gian của vùng đất phương nam, với những bất ngờ trong việc kết hợp giữa bánh truyền thống và bánh du nhập từ phương Tây qua khuôn bánh, công thức chế biến, thành phần nguyên liệu vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay, đồng thời phối hợp với Trung tâm ký ức lịch sử quốc gia Colombia khai mạc triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Jorge Gamboa Tillotson có tên gọi Vành đai đen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.